Bão “Mẹ thần sấm” gây ngập úng nghiêm trọng tại Trung Quốc

Mi Bình (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 23:00 GMT+7

Mưa lớn ở thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam do bão "Mẹ thần sấm". (Ảnh: Tân Hoa xã)

VTV.vn - Với những cơn mưa dày nặng hạt, cơn bão “Mẹ thần sấm”, tên quốc tế là Dianmu, đã đổ bộ vào Trung Quốc ngày 18/8, gây ra tình trạng ngập úng khiến giao thông trì trệ.

Theo truyền thông Trung Quốc, bão Dianmu bắt đầu đổ bộ vào quận Đông Lệ, thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, vào lúc 15h40 ngày 18/8 theo giờ địa phương. Mưa lớn cũng đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Tây và thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Chính quyền Hải Khẩu đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 màu, nhằm đối phó với bão Dianmu. Riêng tại tỉnh Hải Nam, khoảng 40.000 người đã phải đi sơ tán. Mưa lớn gây ngập lụt khiến giao thông công cộng bị tê liệt. Tám điểm danh lam thắng cảnh ở thành phố bị đóng cửa, 17 chuyến bay phải hủy bỏ, 11 chuyến bị trễ giờ.

Tại khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, các quan chức cơ quan khí tượng đưa ra mức báo động xanh đối với cơn bão này, đồng thời báo động xanh cho mưa lớn. Nhiều thành phố, quận, huyện tại tỉnh Quảng Tây đang phải hứng chịu những trận mưa lớn. Khu vực phía Nam của tỉnh được dự báo mưa còn lớn hơn nữa.

Cơ quan Dự báo khí tượng Trung Quốc cho biết, mưa lớn trên diện rộng sẽ còn tiếp tục trong ngày 19/8.

Bão Mẹ thần sấm đổ bộ vào Trung Quốc Bão "Mẹ thần sấm" đổ bộ vào Trung Quốc

VTV.vn - Tại Trung Quốc, cơn bão "Mẹ thần sấm", tiếng Anh là Dianmu đã bắt đầu đổ bộ vào miền Nam nước này vào chiều 18/8, đem theo mưa lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước