Bê bối thịt nhiễm độc ở Brazil

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 20:41 GMT+7

VTV.vn - Brazil vừa đóng cửa nhà máy đóng gói thịt sau khi có những cáo buộc các công ty này hối lộ quan chức y tế để che giấu sai sót, làm giấy chứng nhận giả để xuất khẩu thịt.

Hôm qua (17/3), cảnh sát Brazil đã đột kích các cơ sở của hàng chục công ty đóng gói thịt trong cuộc điều tra các công ty này đã hối lộ các quan chức y tế để che giấu sơ suất.

Cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng những công ty đóng gói thịt này đã hối lộ các thanh tra y tế và cả các chính trị gia để bỏ qua những sai sót như thiếu vệ sinh, chế biến thịt thối rữa và xuất khẩu thịt có dấu hiệu nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Một số công ty còn bị cáo buộc đã chế những giấy chứng nhận giả để xuất khẩu thịt sang các thị trường châu Âu. Điều đó làm tăng nguy cơ các nước sẽ hạn chế nhập khẩu thịt của Brazil.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước