Bỉ: Gian nan cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/03/2016 10:14 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Bỉ Charles Michel khẳng định, cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia này là hành trình rất dài và gian nan.

Một thực tế là những phần tử cực đoan đã không gặp nhiều khó khăn trong việc sở hữu các phương tiện cần thiết tại ngay giữa lòng Brussels – nơi được mệnh danh là trái tim của châu Âu.

Theo Bộ Nội vụ Bỉ, từ năm 2012 đến nay, đã có khoảng 500 người Bỉ tới Syria hay Iraq để tham gia tổ chức IS. Nguy hiểm hơn, 1/5 trong số chúng đã quay trở về Bỉ để lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước