Biến bất lợi thành lợi thế, Jodan trồng rau trên sa mạc

Tường Vy-Thứ năm, ngày 14/09/2017 15:39 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Jodan đã triển khai thí điểm dự án biến sa mạc thành những trang trại trồng rau.

Với đặc điểm địa lý 90% diện tích là sa mạc, thiếu đất canh tác nông nghiệp, Jodan phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn lương thực, thực phẩm nhập khẩu. Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt sự phụ thuộc này, Chính phủ Jodan đã triển khai thí điểm dự án biến sa mạc thành những trang trại trồng rau.

Dự án có tên gọi "Trồng rau trên sa mạc Sahara" được tài trợ bởi Na Uy và Liên minh châu Âu (EU). Dự án được trải rộng trên diện tích 3ha bao gồm một số cây trồng ngoài trời, hai nhà kính được làm mát bằng nước biển, hệ thống lọc nước và các tấm pin Mặt Trời để cung cấp năng lượng cho toàn trang trại.

Trong giai đoạn đầu, mục tiêu của dự án là sản xuất ra 130 tấn rau hữu cơ/năm. Thời gian tới, Chính phủ Jodan cũng tham vọng mở rộng quy mô của trang trại này lên khoảng 200ha.

Phát triển thành phố nông nghiệp trong hố ở sa mạc Phát triển thành phố nông nghiệp trong hố ở sa mạc

VTV.vn - Ước mơ này đang được hiện thực hóa tại Bắc Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước