Biến chuyển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Trường Sơn (Phóng viên THVN từ thủ đô Washington, Mỹ)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 09:35 GMT+7

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành vòng đàm phán thương mại cấp cao thứ hai tại thủ đô Washington của Mỹ nhằm tránh một cuộc chiến thương mại giữa hai bên.

Bên hông Nhà Trắng, cố vấn trưởng kinh tế của Tổng thống Trump cho biết: Mục tiêu đàm phán của Mỹ vẫn là yêu cầu Trung Quốc mở cửa cho hàng hóa Mỹ tiến tới giảm 200 tỷ USD trong thâm hụt thương mại với Trung Quốc và đặc biệt là yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quy định hạn chế tỷ lệ sở hữu của Mỹ trong các công ty liên doanh tại Trung Quốc.

Ông Larry Kudlow - cố vấn trưởng kinh tế Nhà Trắng - cho biết: "Mức trần tỷ lệ sở hữu 49% hiện nay là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng ăn cắp và buộc phải chuyển giao công nghệ có giá trị của Mỹ. Khi lập liên doanh, chúng ta phải được sở hữu 51% cho tới 100%. Đó là một phần trọng tâm trong đàm phán".

Trước vòng đàm phán hai, Tổng thống Trump còn bất ngờ tuyên bố sẽ giải cứu ZTE - một công ty của Trung Quốc mới bị Mỹ áp lệnh trừng phạt nặng nề. Động thái xuống nước này được cho là nhằm đổi lấy sự ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề hạt nhân tại Bán đảo Triều Tiên.

Ông Larry Kudlow - cố vấn trưởng kinh tế Nhà Trắng - phát biểu: "Tôi mừng vì đoàn Trung Quốc đã đến đây. Tốt thôi. Chúng tôi cũng đang bàn với họ về vấn đề Triều Tiên. Nhưng hãy xem, điểm mấu chốt là mọi việc cần thay đổi".

Thay đổi đã đến khi đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tại Washington. Phía Triều Tiên sau chuyến đi thứ hai cùa nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Trung Quốc bất ngờ đe dọa huỷ bỏ cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Trump và cứng rắn hơn trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Đánh giá của Tổng thống Trump về triển vọng đàm phán thương mại với Trung Quốc cũng thay đổi.

"Giờ, liệu đàm phán có thành công? Tôi có xu hướng nghi ngờ điều đó. Lý do là vì Trung Quốc đã trở nên quá 'ngang bướng' rồi. Liên minh châu Âu cũng vậy... Họ luôn muốn lấy 100% bất cứ gì họ muốn từ nước Mỹ" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung dự kiến sẽ còn phải kéo dài. Yếu tố Triều Tiên đã góp phần mở ra triển vọng cho vòng đàm phán thứ hai tại Washington. Nhưng giờ, khi tình hình thay đổi, thì cũng chính yếu tố đó dường như đang khiến cho kỳ vọng tốt đẹp vào cuộc đàm phán Mỹ - Trung đang có dấu hiệu nhạt dần.

Trung Quốc xem xét gỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu nành Mỹ Trung Quốc xem xét gỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu nành Mỹ

VTV.vn - Truyền thông Mỹ đưa tin, giới chức Trung Quốc có thể sẽ dỡ bỏ thuế nhập khẩu 25% đánh vào một số mặt hàng nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước