Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 06:25 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng Thư ký Tổ chức NATO và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã tới Thủ đô Kabul, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Afghanistan.

Ngày 27/9, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới Thủ đô Kabul, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Afghanistan. Chuyến thăm diễn ra vài giờ trước khi sân bay Kabul bị tấn công bằng rocket.

Theo kế hoạch, người đứng đầu NATO và Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ có buổi tiếp xúc với các binh sĩ ở trụ sở chỉ huy của NATO tại Kabul, sau đó gặp làm việc với giới chức lãnh đạo nước sở tại, trong đó có Tổng thống Ashraf Ghani để bàn về sứ mệnh "đào tạo và hỗ trợ" của lực lượng NATO nhằm củng cố sức mạnh, giúp quân đội Afghanistan tự chủ trong các hoạt động bảo vệ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis là thành viên Nội các đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt chân tới Afghanistan kể từ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ kiên quyết tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố tại đây. Theo chiến lược mới của Mỹ tại khu vực Nam Á, Washington đã quyết định tăng thêm khoảng 3.500 binh sĩ tới chiến trường Afghanistan với quyết tâm nhanh chóng sớm kết thúc cuộc chiến dai dẳng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước