Các nước Arab mâu thuẫn ngoại giao

Anh Phương - Phùng Sơn (PV Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 13:51 GMT+7

Thủ đô Doha của Qatar nhìn từ trên cao vào tháng 3/2013. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Arab Saudi, Ai Cập, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Yemen đã đồng loạt tuyên bố chấm dứt mối quan hệ ngoại giao nước láng giềng Qatar.

Lý giải cho việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, 5 quốc gia Arab nhấn mạnh, đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia trước sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Qatar là thành viên chủ chốt và là nền kinh tế đứng đầu trong khối các nước Arab. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã tích tụ trong thời gian qua khi các nước Arab chỉ trích Qatar đã tiến hành một chính sách ngoại giao đi lệch khỏi đường hướng chung, trong đó có việc hậu thuẫn Iran, giữ quan hệ gần gũi với một số tổ chức mà các nước Arab chống đối như Hamas, Hezbollah hay Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Phản ứng trước quyết định cắt đứt quan hệ của 5 quốc gia Arab, Qatar đã cáo buộc đây là một chiến dịch kích động dựa trên sự dối trá.

Hồi năm 2014, các nước Arab cũng từng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar rồi lại nối lại sau 8 tháng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mọi liên hệ về đường không, đường bộ và đường biển với Qatar bị cắt đứt.

Tiếp sau các động thái này, mới đây nhất, Libya đã trở thành quốc gia thứ 6 chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Qatar và các quốc gia Arab cùng đối thoại để tìm giải pháp cho những căng thẳng đang ngày một gia tăng hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước