Các quốc gia vùng Vịnh gửi "tối hậu thư" cho Qatar

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 08:56 GMT+7

Các tòa nhà cao tầng tại Doha, Qatar (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 4 quốc gia vùng Vịnh là Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập đã đưa ra điều kiện bình thường hóa quan hệ cho Qatar.

Theo đó, 4 quốc gia vùng Vịnh gửi cho Qatar một danh sách gồm 13 yêu cầu phải thực hiện nếu muốn được dỡ bỏ cấm vận. Trong đó, có những yêu cầu đáng chú ý như: Đóng cửa Kênh truyền thông Al Jazeera, chấm dứt phát triển căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bên trong lãnh thổ Qatar, hạ tầm quan hệ ngoại giao với Iran, cắt đứt quan hệ với các tổ chức khủng bố.

Những nước này cũng đặt thời hạn 10 ngày để Qatar thực hiện các yêu cầu được gửi thông qua Kuwait - nước đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng.

Các nước vùng Vịnh thảo luận việc đóng cửa không phận với Qatar Các nước vùng Vịnh thảo luận việc đóng cửa không phận với Qatar Qatar đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp lệnh cấm bay Qatar đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp lệnh cấm bay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành động cô lập Qatar Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành động cô lập Qatar

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước