“Qatar đủ sức duy trì đời sống cao cho người dân”

VTV8-Thứ ba, ngày 13/06/2017 15:27 GMT+7

Các tòa nhà ở thủ đô Doha, Qatar. Ảnh:Reuters.

VTV.vn- Bộ trưởng Bộ Kinh tế Qatar nói, nước này đủ sức duy trì đời sống cao cho người dân, bất chấp đang bị các nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao, thương mại và hạn chế đi lại.

Bộ trưởng Kinh tế Qatar Ahmed bin Jassim al-Thani cho biết, lĩnh vực năng lượng và kinh tế ở nước này vẫn hoạt động như bình thường, không có tác động nghiêm trọng nào đến nguồn cung thực phẩm hay hàng hóa.

Qatar có thể nhập khẩu hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Viễn Đông hoặc châu Âu. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Qatar, nước này sẽ đa dạng hóa nền kinh tế để ứng phó với khủng hoảng.

Trung Đông đang rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất những năm gần đây sau khi Arab Saudi và 8 nước khác cắt quan hệ với Qatar hôm 5/6. Các quốc gia vùng Vịnh tố Doha hỗ trợ các nhóm cực đoan. Niger ngày 10/6 rút đại sứ tại Qatar về nước cũng với cáo buộc tương tự.

Qatar khó khăn khi biên giới bị phong tỏa Qatar khó khăn khi biên giới bị phong tỏa Qatar - Đất nước nhỏ bé đầy quyền lực Qatar - Đất nước nhỏ bé đầy quyền lực Qatar hay các nước vùng Vịnh khác sẽ xuống thang để hòa giải? Qatar hay các nước vùng Vịnh khác sẽ xuống thang để hòa giải?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước