Campuchia siết chặt quản lý lao động nhập cư

Thạch Thông (PV Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 06:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/3, Tổng cục Di trú Campuchia đã triệu tập toàn bộ các doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai công tác quản lý lao động nước ngoài.

Trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 1/3, những người sử dụng lao động nước ngoài ở Campuchia phải đến trình báo và xin cấp giấy phép cho lao động mà họ đang thuê, nếu quá thời hạn trên, những lao động không đăng ký sẽ bị trục xuất về nước.

Mục đích nhằm tăng nguồn thu thuế từ các lao động bất hợp pháp được cho là khiến nước này thất thoát gần 23 triệu USD trong năm ngoái. Tổng cục Di trú Campuchia thừa nhận, phần lớn lao động nước ngoài bất hợp pháp là người Trung Quốc. Họ theo các dòng vốn đầu tư đổ vào Campuchia, tham gia vào các công trình, dự án do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước