Campuchia tịch thu tài sản của cựu thủ lĩnh đối lập

Thạch Thông (PV Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 06:30 GMT+7

VTV.vn - Tòa án Phnom Penh đã ra lệnh tịch thu tạm thời tài sản của cựu thủ lĩnh đảng Cứu quốc đối lập Sam Rainsy sau 2 vụ xử ông này tội phỉ báng các quan chức cấp cao.

Trong phán quyết được công bố, Tòa án Phnom Penh đã quyết định tạm thời tịch thu bất động sản của ông Sam Rainsy trước đây được sử dụng làm trụ sở của đảng Cứu quốc, nay đảng này đã bị giải thể. Theo phán quyết, việc tịch thu tài sản này chỉ tạm thời và sẽ hoàn trả lại khi ông Sam Rainsy nộp số tiền 4,2 tỷ Riel (khoảng 1 triệu USD) cho Tòa án thành phố Phnom Penh.

Ông Sam Rainsy, 68 tuổi, sống lưu vong từ tháng 11/2015 nhằm tránh thi hành bản án tù 2 năm do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong. Cuối năm ngoái, Tòa án Phnom Penh cũng kết tội ông này vì tội phỉ báng Thủ tướng Hun Sen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước