Cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 14:18 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: The Indian Express)

VTV.vn - Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo tình trạng nắng nóng nghiêm trọng đe dọa một nửa dân số thế giới trong những năm tới.

Cảnh báo trên được đưa ra trong công trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu đăng trên tạp chí Nature số ra ngày 17/8.

Theo báo cáo trên, Indonesia, Philippines, miền Bắc Brazil, Venezuela, Sri Lanka, miền Nam Ấn Độ, miền Bắc Australia, Nigeria và hầu hết các vùng Tây Phi có thể phải đối mặt với hơn 300 ngày nắng nóng nguy hiểm mỗi năm.

Theo các nhà khoa học, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhân loại là "không thể tránh khỏi" ngay cả khi đạt được mục tiêu chính của Hiệp định Paris là giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2oC.

Nắng nóng trầm trọng trong nhiều thập kỷ tới ở châu Âu Nắng nóng trầm trọng trong nhiều thập kỷ tới ở châu Âu

VTV.vn - Không chỉ cướp đi sinh mạng nhiều người, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành nông nghiệp, đợt nắng nóng đang hoành hành sẽ trở nên trầm trọng hơn trong nhiều thập kỷ tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước