Cảnh sát truy tìm nghi phạm thứ 3 vụ xả súng ở Quebec

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/01/2017 21:30 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - 6 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ xả súng nhằm vào nhà thờ Hồi giáo tại thành phố Quebec, Canada. Hiện cảnh sát nghi ngờ có tới 3 nghị phạm.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Canada vừa tuyên bố cấp tạm trú cho người tị nạn đang bị mắc kẹt, do lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, 2 nghi phạm đeo mặt nạ đã xông vào nhà thờ Hồi giáo, vừa nã súng vào đám đông vừa hô to Thánh Allah vĩ đại bằng tiếng Arab. Hiện 2 nghi phạm đã bị bắt giữ, tuy nhiên danh tính và động cơ tấn công vẫn chưa được công bố. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng nghi phạm thứ 3 đang bỏ trốn.

Hiện cảnh sát thành phố Quebec đã thiết lập vành đai phong tỏa khu vực trên, đồng thời huy động nguồn lực để bảo vệ an toàn cho người dân. Thủ tướng Canada Justin Justin Trudeau đã lên án đây là một vụ tấn công khủng bố, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước