Châu Á đối mặt với nguy cơ khan hiếm nước nghiêm trọng vào năm 2050

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 17:51 GMT+7

VTV.vn - Sau 35 năm nữa, châu Á sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, là công bố mới của các chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Hạn hán là vấn đề mà nhiều quốc gia châu Á đã và đang phải đối mặt trong thời gian qua. Và theo cảnh báo của các nhà khoa học, nếu chính phủ các nước không sớm đưa ra những biện pháp cần thiết, một cuộc khủng hoảng về nước sẽ là viễn cảnh không thể tránh khỏi đối với châu Á,vốn là nơi cư trú của một nửa dân số thế giới này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước