Châu Á phản ứng tích cực với cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên vào tháng 5

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 20:08 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận lời mời gặp mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới.

Thông tin này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận, bởi nếu như mọi sự diễn ra đúng kế hoạch, thì đây là lần đầu tiên, một Tổng thống đương nhiệm Mỹ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi hai nước vẫn trong tình trạng đối đầu.

Thông tin về cuộc gặp tháng 5 giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump được Đặc phái viên, Giám đốc Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong thông báo vào sáng nay (9/3) sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng.

Phản ứng trước thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cuộc gặp có thể là một cột mốc lịch sử.

Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực cũng lập tức lên tiếng về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh không thay đổi trong chính sách gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên. Trung Quốc cũng hoan nghênh động thái tích cực từ Mỹ và Triều Tiên.

Thị trường chứng khoán châu Á đã lập tức tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5.

Hàn Quốc hoan nghênh cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên Hàn Quốc hoan nghênh cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý gặp nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước