Châu Âu lo ngại trước chính phủ cực hữu và dân túy Italy

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 22/05/2018 21:07 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu e ngại chính sách kinh tế của chính phủ mới của Italy sẽ phá tan những nỗ lực trong những năm qua nhằm dần đưa Italy thoát khỏi khủng hoảng nợ công.

Ông Giuseppe Conte, 54 tuổi, luật sư, giáo sư đại học luật, được đề cử làm Thủ tướng Italy, đứng đầu một chính phủ liên hiệp giữa phe cực hữu và phe dân túy. Ông Giuseppe Conte chỉ mới được đảng "Phong trào 5 sao" mời vào đảng, sau khi ông công bố một nghiên cứu về cải tổ bộ máy hành chính công. Từ chiều hôm qua (21/5), hai đảng cực hữu và đảng dân túy về đầu trong bầu cử Quốc hội đã phải tốn nhiều công giải thích, vì sao lại đề cử một người không hề có kinh nghiệm chính trị làm Thủ tướng Italy.

Chính phủ mới của Italy theo đuổi một đường hướng hầu như đi ngược lại chính sách chung của Liên minh châu Âu. Về chính trị, chính phủ mới chủ trương giảm lệ thuộc vào Ủy ban châu Âu, nối lại quan hệ đối tác với nước Nga, trục xuất 600.000 người tỵ nạn về quê quán.

Về kinh tế, Liên minh châu Âu muốn Italy tiếp tục cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế, để có tiền trả dần món nợ công 2.300 tỷ Euro, thì chính phủ Italy lại tính tăng trợ cấp xã hội, giảm thuế cho hộ gia đình và doanh nghiệp, những chính sách tốn thêm khoảng 100 tỷ Euro mỗi năm.

Chiều tối 21/5, Tổng thống Italy không bác bỏ đề cử Thủ tướng, nhưng yêu cầu 2 đảng phải đưa ra danh sách bộ trưởng cùng chương trình của chính phủ mới. Thành phần chính phủ liên minh giữa phe cực hữu và phe dân túy còn phải được Quốc hội Italy phê chuẩn, dự kiến trong tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước