Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ sau thảm họa cháy bệnh viện

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 17:37 GMT+7

Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài sau vụ cháy ở bệnh viện Sejong, thành phố Miryang. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc đang nhanh chóng nhận dạng 37 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện đồng thời xác định nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng này.

Phe đối lập tại Hàn Quốc đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã không ngăn chặn được thảm họa cháy tại bệnh viện Sejong, thành phố Miryang khiến 37 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau vụ cháy một trung tâm thể hình khiến 29 người thiệt mạng.

Phó thị trưởng thành phố, Lee Byung-hee cho biết, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục triệt để hậu quả vụ cháy, trong đó có cả việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ".

Giám đốc bệnh viện Sejong, ông Song Byeong-cheol, cho biết tòa nhà 6 tầng của bệnh viện này không có hệ thống phun chống cháy và bệnh viện cũng không đủ lớn để yêu cầu cung cấp 1 hệ thống như vậy theo quy định.

Đảng Tự do đối lập đã nhanh chóng chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in rằng điều tối thiểu mà chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in cần phải làm là đảm bảo an toàn cho người dân Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi "kế hoạch lớn" để bảo vệ an toàn cho các công dân.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in nói rằng họ sẽ hỗ trợ hết sức đối với điều tra nguyên nhân vụ cháy bệnh viện. Đảng này cũng sẽ đưa ra thảo luận tại quốc hội về việc hỗ trợ pháp lý cũng như bảo vệ đời sống và an toàn cho các công dân Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích trong những năm qua về tiêu chuẩn an toàn kém, trong đó có cả thảm họa chìm phà Sewol năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng mà hầu hết là trẻ em.

Hồi tháng 12/2017, vụ cháy trung tâm thể hình 8 tầng ở thành phố Jecheon làm 29 người thiệt mạng, hầu hết là những phụ nữ bị kẹt trong phòng xông hơi. Thảm họa này khi đó đã dấy lên sự giận giữ về các công trình xây dựng kém chất lượng tại Hàn Quốc.

Năm 2014, một vụ cháy tại một bệnh viện địa phương khiến 21 người thiệt mạng. Trước đó, vụ cháy ở một nhà kho ngoại ô Seoul năm 2008 đã khiến 40 người thiệt mạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước