Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất 5 mô hình liên minh châu Âu mới

Hồng Quang, Đoàn Hà (TTTH Việt Nam tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 17:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 01/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đề xuất những ý tưởng nhằm xây dựng lại Liên minh châu Âu theo mô hình mới.

Cuốn "Sách Trắng về tương lai châu Âu" mà ông công bố ngày 1/3 tại Nghị viện châu Âu đưa ra 5 kịch bản, thừa nhận rằng 27 nước châu Âu không thể cùng suy nghĩ và hành động như nhau; và việc nước Anh ra đi là dịp tốt để xây dựng một mô hình hoàn toàn mới.

Ông Jean-Claude Juncker đề xuất 5 kịch bản cho tương lai của Liên minh châu Âu. Từ mô hình đơn giản nhất là loại bỏ hết chính trị, ngoại giao, quốc phòng chung, chỉ còn hợp tác kinh tế, thu hẹp Liên minh châu Âu trở thành Cộng đồng Kinh tế như trước; cho đến mô hình một nhóm nước đi đầu hợp tác với nhau sâu rộng hơn, mà không bị vướng các nước còn lại.

"Liệu tất cả các nước thành viên của Liên minh châu Âu có luôn phải tiến về phía trước với cùng tốc độ như nhau hay không. Nếu tất cả 27 nước không thể thỏa thuận được về mục đích và cách thức tiến tới cái mục đích ấy thì nên để cho những nước nào muốn đi trước cứ đi trước nếu thấy cần thiết; còn các nước kia, nếu sau này lúc nào muốn đi theo, quyết định sau", Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết.

Bất đồng trong quá nhiều vấn đề, nguyên tắc đồng thuận làm gì cũng phải tất cả đồng ý, đang làm cho châu Âu xoay xỏa khó khăn chậm chạp trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng. Nước Anh sắp ra đi, cử tri một loạt các nước khác ủng hộ xu hướng nước nào biết nước đó, cho thấy mô hình Liên minh châu Âu có thể chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ các nước Tây Âu, chứ không phù hợp khi mở rộng sang cả các nước Nam và Đông Âu.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

châu Âu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước