Cử tri Anh bắt đầu đi bầu cử Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/06/2017 09:06 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Hôm nay (8/6), cử tri Anh sẽ đi bầu cử để chọn ra 650 đại biểu Quốc hội. Người đứng đầu đảng có nhiều đại biểu Quốc hội nhất sẽ trở thành Thủ tướng Anh.

Sau bầu cử, Thủ tướng đắc cử sẽ thành lập chính phủ để điều hành đất nước.

Theo kết quả thăm dò dư luận, số ghế Đảng Bảo thủ, Đảng cầm quyền của Thủ tướng Theresa May có thể giành được 305 ghế, thiếu 21 ghế, để đạt đa số quá bán 326/650 ghế. Trong khi đó, Công đảng đối lập có thể sẽ giành được 266 ghế, giảm 2 ghế so với kết quả thăm dò dư luận công bố trước đó 1 ngày.

Nếu không giành được đa số quá bán trong Quốc hội, vị thế của Thủ tướng Theresa May sẽ bị suy yếu trong các cuộc đàm phán chính thức về Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay Brexit, đồng thời đẩy nước Anh vào hỗn loạn chính trị.

Tâm lý cử tri Anh trước ngày bầu cử Tâm lý cử tri Anh trước ngày bầu cử Kịch bản cho chứng khoán toàn cầu hậu bầu cử Anh Kịch bản cho chứng khoán toàn cầu hậu bầu cử Anh Loạt vụ khủng bố ở Anh gây ảnh hưởng đến bầu cử Quốc hội Loạt vụ khủng bố ở Anh gây ảnh hưởng đến bầu cử Quốc hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước