Cử tri Italy bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp

Hoàng Yến - Nga Nguyễn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 06:47 GMT+7

Người dân Italy tham gia cuộc biểu tình phản đối cải cách hiến pháp ở Rome ngày 27/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 4/12, người dân Italy sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp.

Theo đề xuất sửa đổi, quyền lực của Thượng viện sẽ bị loại bỏ, các dự luật chỉ cần được Hạ viện thông qua là có hiệu lực. Trong khi đó, hiện tất cả dự luật đều cần có sự chấp thuận của cả 2 viện.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đang đặt cược tương lai chính trị của mình vào cuộc trưng cầu dân ý lần này khi cam kết sẽ từ chức nếu cử tri bỏ phiếu chống. Kết quả thăm dò trước cuộc bỏ phiếu cho thấy, số người chọn cải cách hiến pháp hơn số người không chọn là 7%.


Italy: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối cải cách Hiến pháp Italy: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối cải cách Hiến pháp

VTV.vn - Hàng chục nghìn người ở Italy đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Rome, để kêu gọi bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước