Củng cố quan hệ đối tác Philippines – Nhật Bản

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/10/2017 06:32 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 30/10 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giữa hai nước trong vòng 5 năm tới, bao gồm cả kế hoạch vận hành hệ thống tàu điện ngầm tại Thủ đô Manila.

Ngoài ra, Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ kế hoạch tái thiết thành phố Marawi và các vùng lân cận - nơi mà Chính phủ Philippines vừa tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến chống phiến quân ủng hộ IS. Ban đầu, Nhật Bản sẽ cung cấp các trang thiết bị cho việc tái thiết các khu vực này.

Về phần mình, Tổng thống Philippines Duterte khẳng định sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để xây dựng một thời đại vàng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Nhật Bản cam kết gói hỗ trợ trị giá 8,7 tỷ USD dành cho Philippines Nhật Bản cam kết gói hỗ trợ trị giá 8,7 tỷ USD dành cho Philippines

VTV.vn - Ngày 12/1, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo gói hỗ trợ trị giá 1.000 tỷ Yen (8,7 tỷ USD) dành cho Philippines trong vòng 5 năm tới để giúp nước này phát triển cơ sở hạ tầng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước