Cuộc chạy đua nước rút giữa các ứng viên Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/04/2017 17:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/4, 15 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn tranh cử kéo dài 22 ngày.

Người đứng đầu mới của Nhà Xanh sẽ phải là người chèo lái con tàu Hàn Quốc vượt qua những thách thức đang ập đến từ cả bên trong và bên ngoài đất nước.

Theo hãng thông tấn Yonhap, dù có tới 15 cái tên sẽ tham gia cuộc đua giành chức Tổng thống Hàn Quốc năm nay, nhưng 5 cái tên nổi bật nhất vẫn thuộc về 5 đảng có đại diện trong Quốc hội.

Bắt đầu từ 0h ngày 17/4, nhiều ứng cử viên đã bắt đầu chiến dịch của mình.

Trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất, hai ứng cử viên dẫn đầu lần lượt là ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ với tỷ lệ ủng hộ 38,5% và ông Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân với tỷ lệ ủng hộ là 37,3%. Các ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do ở vị trí thứ ba, trong khi ứng cử viên Sim Sang-jeung của đảng Công lý và Yoo Seong-min của đảng Bareun có vị thế ngang bằng với gần 4%.

Dựa vào các kết quả thăm dò như trên, giới chuyên gia dự đoán rằng, cuộc chạy đua tới Nhà Xanh lần này sẽ là một cuộc đấu "tay đôi" giữa ông Moon Jae-in và đối thủ Ahn Cheol-soo.

Ông Moon Jae-in, 64 tuổi, tuyên bố nếu thắng cử, sẽ tạo thêm 810.000 việc làm mới trong lĩnh vực nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Để hiện thực hóa cam kết, ông Moon cho biết sẽ thành lập một ủy ban mới tên là Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 với chi phí đầu tư tới 2,9 tỷ USD mỗi năm.

Trong khi đó, ứng cử viên Ahn Cheol-soo, 55 tuổi, là người không ủng hộ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, có xu hướng ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường cải thiện quan hệ trên bán đảo Triều Tiên thông qua bàn đàm phán 6 bên và thành lập khu vực phi hạt nhân.

Tuy nhiên, dù ứng cử viên nào chiến thắng, những ưu tiên hàng đầu vẫn sẽ là mang lại sự ổn định chính trường Hàn Quốc và đoàn kết một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước