Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định vô tội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/08/2017 18:49 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck trước khi bước vào phiên luận tội ngày 1/8. Ảnh: AP

VTV.vn - Sáng 1/8, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đã có bài phát biểu cuối cùng kêu gọi công lý trong phiên tòa xét xử bà liên quan đến chính sách trợ giá gạo gây nhiều tranh cãi.

Tại đây, bà Yingluck tiếp tục khẳng định bà không sai phạm trong quá trình thực hiện chương trình trợ giá gạo; những chính sách trợ giá gạo đã đem lại lợi ích cho người nông dân Thái Lan và không vi phạm pháp luật, đồng thời khẳng định mình vô tội.

Hơn 1.000 người ủng hộ bà Yingluck có mặt tại tòa và cảnh sát Thái Lan đã điều động hơn 300 nhân viên để giữ gìn trật tự, an ninh cho phiên tòa.

Phiên luận tội chính thức của Tòa án Tối cao đối với bà Yingluck sẽ diễn ra vào ngày 25/8/2017. Nếu bị kết án có tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với án 10 năm tù.

Thái Lan tăng cường an ninh trước phiên xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Thái Lan tăng cường an ninh trước phiên xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Thái Lan phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Yingluck Thái Lan phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Yingluck Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị cáo buộc gây thiệt hại trên 8 tỷ USD Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị cáo buộc gây thiệt hại trên 8 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước