Cựu Thủ tướng Tony Blair có nguy cơ hầu tòa vì tội ác chiến tranh

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 15:11 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. (Ảnh Daily Mail)

VTV.vn -Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair có nguy cơ phải hầu tòa khi gia đình và bạn bè của các binh sĩ Anh chết trong chiến tranh Iraq kêu gọi đưa ông ra xét xử về tội ác chiến tranh.

Trước đó, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã xin lỗi về những sai lầm trong thông tin tình báo cũng như những hậu quả từ cuộc chiến tranh Iraq. Năm 2003, chính quyền Mỹ và Anh tuyên bố, Chính phủ của ông Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và khởi động chiến dịch quân sự tại Iraq. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo sau đó chỉ ra rằng điều này hoàn toàn không đúng.

Cuộc chiến tại Iraq không chỉ sát hại hàng chục nghìn sinh mạng tại quốc gia này mà còn giết chết 4.000 lính Mỹ, 179 binh sĩ Anh. Cuộc chiến cũng đẩy Iraq vào hỗn loạn, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về cuộc chiến Iraq Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về cuộc chiến Iraq

VTV.vn - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm về cuộc chiến Iraq năm 2003.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước