Đa số cử tri Pháp chưa quyết định bầu chọn ứng cử viên Tổng thống

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 10:52 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: The Apricity Forum)

VTV.vn - 54% số cử tri Pháp vẫn chưa thể quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống.

Đây là kết quả trong cuộc thăm dò mới nhất do hãng Odoxa công bố ngày 20/2 theo đặt hàng của kênh truyền hình BFMTV.

Theo đánh giá, những diễn biến bất ngờ thời gian qua liên quan đến bê bối tài chính của các ứng cử viên đã khiến người dân Pháp "mất phương hướng" trong việc đưa ra quyết định bầu chọn dù chỉ 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử vòng 1.

Các chuyên gia cho rằng, những bất ngờ trên chính trường nước Pháp, đang mang lại lợi thế cho ứng cử viên trung dung, cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế Emmanuel Macron, người theo đường lối kinh tế tự do, cởi mở; cũng như nhấn mạnh vào vấn đề minh bạch tài chính và các giá trị yêu nước, tự do, bình đẳng, bác ái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước