Đa số nghị sĩ tạm chấp nhận hành động không kích quân đội Syria của chính quyền Trump

Tuấn Trung (Thường trú Đài THVN tại Washington D.C, Mỹ)-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 20:21 GMT+7

VTV.vn - Đa số nghị sĩ đã tạm chấp nhận hành động không kích quân đội Syria của chính quyền Trump.

Tại cuộc họp vào ngày hôm qua (7/4), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã cảnh báo là Mỹ sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn ở Syria. Tuyên bố này khiến việc nhìn nhận vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ quân sự của Syria trở nên phức tạp hơn.

Phóng viên Tuấn Trung thường trú Đài THVN tại Washington D.C, Mỹ cho biết: "Nơi bàn tán nhiều nhất về cơ sở pháp lý của cuộc tấn công chớp nhoáng này là từ Quốc hội Mỹ. Những nghị sĩ ủng hộ cuộc không kích cho rằng ông Trump, với tư cách tổng tư lệnh quân đội, được quyền phát động tấn công quân sự nếu thấy lợi ích quốc gia bị đe dọa. Tuy nhiên, bên quan ngại cho rằng cuộc không kích ở bất cứ quy mô nào nhằm vào một quốc gia có chủ quyền đều là 'phát động chiến tranh', do đó cần sự tham vấn của Quốc hội. Tuy bàn tán như vậy nhưng đa số nghị sĩ đã tạm chấp nhận hành động của chính quyền".

Mỹ cảnh báo có thể tiếp tục tấn công ở Syria Mỹ cảnh báo có thể tiếp tục tấn công ở Syria

VTV.vn - Ngày 7/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết, Mỹ sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước