HĐBA chia rẽ trong cuộc họp khẩn về vụ tấn công của Mỹ vào Syria

Lê Tuyển (PV Đài THVN từ Trụ sở LHQ, Mỹ)-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 12:45 GMT+7

Nga đề xuất HĐBA LHQ họp khẩn về vụ tấn công của Mỹ vào Syria. Ảnh: UN.

VTV.vn - Cuộc họp khẩn do chính Mỹ - nước đang là chủ tịch trong tháng 4 của Hội đồng Bảo an chủ trì. Đại diện của Syria cũng được mời tham dự.

Cuộc họp bắt đầu với phát biểu được mong đợi từ phía người đại diện LHQ. Sau đó, cuộc họp chứng kiến sự chia rẽ giữa các thành viên của HĐBA. Anh, Pháp và một số nước khác thì ủng hộ Mỹ vì cho rằng đây là hành động tức thì và công bằng cho người dân Syria. Trong khi đó, Nga hay Bolivia thì khẳng định cuộc tấn công của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế.

Đại sứ Mỹ tại LHQ khẳng định nước này sẽ tiếp tục hành động nếu thấy cần thiết. Phía Mỹ tiết lộ 58/59 quả tên lửa phóng đi trúng mục tiêu và không có thiệt hại về dân sự. Trong khi đó, phía Syria thông báo có 7 người, bao gồm 4 trẻ em thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ.

Vụ bắn tên lửa hôm 6/4 là lần đầu tiên phía Mỹ có hành động quân sự tấn công nhằm vào chính quyền Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria. Rõ ràng leo thang về quân sự đang tiếp tục khiến cho cuộc chiến ở Syria khó có lối thoát. Còn những giải pháp chống khủng bố thực sự vốn hay được bàn tại LHQ sẽ còn mất nhiều thời gian.

Mỹ tấn công Syria: Tổng thống Trump và bước ngoặt trong cuộc chiến 6 năm Mỹ tấn công Syria: Tổng thống Trump và bước ngoặt trong cuộc chiến 6 năm

VTV.vn - Hành động quân sự của Tổng thống Donald Trump tại Syria đã làm dấy lên những căng thẳng ở khu vực Trung Đông và trong quan hệ My – Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!




TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước