Đa số người dân Ireland đồng ý bỏ Luật Cấm phá thai

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 10:45 GMT+7

Nguồn: Getty Images

VTV.vn - Ngày 26/5, người dân Ireland đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về quyền phá thai.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy đa số đã ủng hộ việc bãi bỏ Luật Cấm phá thai vốn tồn tại hàng chục năm qua ở đây.

Theo kết quả trưng cầu dân ý, 66,4% người dân Ireland ủng hộ việc hủy bỏ Điều 8 sửa đổi trong Hiến pháp Ireland quy định cấm phá thai, trừ trường hợp mạng sống của người mẹ bị đe dọa.

Đáng chú ý, số người phản đối Luật Cấm phá thai đến từ nhiều địa phương trên khắp Ireland, không chỉ riêng tại thủ đô Dublin. Việc tiến hành trưng cầu dân ý này được cho là bước ngoặt trong cuộc đấu tranh của phụ nữ Ireland.

Các tranh cãi xung quanh vấn đề quyền phá thai đã kéo dài trong suốt gần 1 thập kỷ qua ở nước này. Theo đó, tại Ireland, việc hủy thai chỉ được phép khi sức khỏe người mẹ bị đe dọa nguy hiểm, chứ không được áp dụng cho các trường hợp mang thai do bị cưỡng hiếp hay dị tật bào thai.

Lâu nay, phụ nữ Ireland nếu muốn phá thai phải sang các nước láng giềng, chủ yếu là Anh để thực hiện việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước