Dân số thế giới có thể tăng lên 11,2 tỷ người vào năm 2100

​ Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/07/2015 14:53 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc đưa ra ngày 29/7, dân số thế giới dự báo sẽ tăng lên 11,2 tỷ người vào năm 2100.

Theo báo cáo, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc, trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2022. Trong khi đó, châu Phi sẽ chiếm hơn một nửa tốc độ tăng dân số của thế giới trong vòng 35 năm tới.

Báo cáo cũng chỉ rõ, sự gia tăng dân số trong tương lai phụ thuộc nhiều vào khả năng sinh sản trong tương lai. Theo báo cáo, tỉ lệ sinh đẻ ở châu Phi hiện nay là mỗi phụ nữ có 4,7 con, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 2,5 con của thế giới.

Trong những năm gần đây, khả năng sinh sản đã giảm ở hầu hết các nơi trên thế giới trong khi tuổi thọ lại tăng đáng kể từ đầu thế kỷ này. Trên toàn cầu, số người ở độ tuổi 80 hoặc trên 80 vào khoảng 125 triệu người và con số này được dự đoán là sẽ tăng hơn gấp 3 lần vào năm 2050 và tăng gấp 7 lần vào năm 2100. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết, dân số ở nhiều khu vực vẫn còn trẻ. Tại châu Phi, trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 2/5 dân số của châu lục này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước