Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng áp đảo

Thạch Thông - Duy Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ hai, ngày 24/07/2023 11:28 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bỏ phiếu tại tỉnh Kandal, Campuchia, ngày 23/7/2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục giành thắng lợi áp đảo và tiếp tục nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới 2023 - 2028.

Kết quả bầu cử sơ bộ được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia cập nhật và tổng hợp từ kết quả kiểm phiếu tại từng điểm bỏ phiếu và 25 khu vực bầu cử trên cả nước.

Dựa theo số lượng phiếu bầu, báo chí Campuchia đã tính toán và đưa ra dự báo, đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành được 120/125 ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ VII cùa đất nước chùa tháp.

Trong đêm 23/7, sau khi kết thúc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia đã tiến hành phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình quốc gia kết quả sơ bộ số phiếu ủng hộ của người dân đối với 18 chính đảng tham gia tranh cử. Kết quả cho thấy, đảng Nhân dân Campuchia giành khoảng 80% phiếu bầu của cử tri, tiếp theo là đảng Bảo hoàng Funcinpec về thứ hai.

Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng áp đảo - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân tại điểm bầu cử vào sáng 23/7. (Ảnh: AP)

Ngày 23/7, hơn 8,2 triệu cử tri Campuchia đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa VII, chiếm 84,58% trong tổng số 9.710.655 cử tri. Thông tin này được ông Prach Chan, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia, xác nhận tại cuộc họp báo vào tối cùng ngày về bầu cử. Với số liệu sơ bô này, cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia 2023 ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất trong vòng 20 năm tại nước này.

Đánh giá về công tác tổ chức bầu cử, ông Prach Chan cho biết thêm, nhờ sự phối hợp tốt giữa các cơ chế, hệ thống an ninh bầu cử các cấp với Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia và cơ quan tổ chức bầu cử các cấp, tiến trình bầu cử đã diễn ra thành công trong không khí yên bình, an ninh, hòa bình và đảm bảo trật tự công cộng, không ghi nhận hành vi bạo lực và đe dọa.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ tiếp tục được NEC công bố từ 8h sáng 24/7 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 09/8 đến ngày 4/9/2023.

Bầu cử Quốc hội Campuchia: Đảng Nhân dân cầm quyền chiếm ưu thế Bầu cử Quốc hội Campuchia: Đảng Nhân dân cầm quyền chiếm ưu thế

VTV.vn - Kết quả kiểm phiếu bước đầu chiều nay cho thấy, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền chiếm ưu thế tại cuộc bầu cử này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước