Dịch vụ chia sẻ ô tô điện - Phương thức giao thông thân thiện với môi trường ở Singapore

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 19:24 GMT+7

VTV.vn - Dịch vụ chia sẻ ô tô điện ở Singapore là một phần của kế hoạch do Blue SG - Công ty con của Tập đoàn Bollore (Pháp) thực hiện.

Bắt đầu từ tháng 12, Singapore sẽ khai trương dịch vụ xe ô tô điện chia sẻ đầu tiên tại Đông Nam Á để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Singapore nhằm đem đến cho người dân phương thức giao thông thân thiện với môi trường cũng như hạn chế việc sử dụng các phương tiện cá nhân.

Trước mắt, 80 chiếc xe điện sẽ được đưa vào sử dụng cho dịch vụ chia sẻ xe ô tô điện. 30 trạm sạc điện gồm 120 cổng sạc đã được xây dựng ở Singapore, trong đó tập trung chủ yếu ở các khu dân cư tại Bishan, Punggol và các khu vực lân cận.

Dịch vụ chia sẻ ô tô điện - Phương thức giao thông thân thiện với môi trường ở Singapore - Ảnh 1.

"Tất cả những việc người tài xế phải làm là sử dụng thẻ Blue SG hoặc thẻ Ez Link để đăng ký. Tài xế phải xác nhận là không uống rượu khi lái xe và bằng lái xe hợp lệ. Ngoài ra, tài xế phải đi về trước xe và quẹt thẻ để mở khóa xe. Khi đã hoàn tất các thao tác, tài xế sẽ rút sạc điện ra và lên đường", phóng viên Calvin Hui - Kênh truyền hình Channel News Asia, Singapore - cho biết.

Người sử dụng có thể đặt trước xe theo nhiều cách như qua Trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc ứng dụng di động của BlueSG và đặt chỗ đậu xe tại điểm đi của họ với thời gian chạy xe là 1,5 giờ đồng hồ.

Theo kế hoạch, đến năm 2020 sẽ có 1.000 xe điện sẽ được triển khai tại Singapore.

Dịch vụ chia sẻ ô tô điện - Phương thức giao thông thân thiện với môi trường ở Singapore - Ảnh 2.

Ông Lam Wee Shann - Cơ quan quản lý giao thông đường bộ Singapore - nói: "Với dịch vụ chia sẻ ô tô điện, người dân sẽ có thêm một sự lựa chọn đối với phương tiện giao thông chia sẻ mà ít bị phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. 2.000 cổng sạc điện Blue SG lắp đặt, trong đó 20% là dành phục vụ công cộng sẽ giúp tạo ra mạng lưới sạc điện trên phạm vi toàn quốc".

Loại xe ô tô điện này có thể chạy tới 200km mới phải sạc pin một lần. Công ty Blue SG đang xem Singapore như là bệ phóng để họ tham gia vào thị trường châu Á.

"Chúng tôi bắt đầu từ Singapore, sau đó sẽ cố gắng phát triển sang các nước lân cận và ra cả khu vực châu Á. Không chỗ nào lý tưởng như Singapore để triển khai dịch vụ này" - bà Marie Bollore - Giám đốc điều hành của Blue SG - cho biết.

Trước Singapore, công ty Blue đã từng triển khai dịch vụ chia sẻ xe điện tại 8 thành, phố trên thế giới với khoảng 5.000 xe. "Quốc đảo sư tử" đặt mục tiêu sẽ sớm triển khai dịch vụ này ra khắp cả nước nhằm đem đến cho người dân sự đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Singapore triển khai dịch vụ chia sẻ xe điện vào tháng 12 Singapore triển khai dịch vụ chia sẻ xe điện vào tháng 12

VTV.vn - Dịch vụ chia sẻ xe ô tô điện sẽ được triển khai tại Singapore vào tháng 12 tới. Dịch vụ này do BlueSG, công ty con của Tập đoàn Bollore của Pháp cung cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước