Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos - Xây dựng một tương lai chung trong thế giới đang chia rẽ

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 22/01/2018 17:48 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 sẽ khai mạc vào ngày mai (23/1) tại Davos, Thụy Sỹ.

Chủ đề chính năm nay của Diễn đàn Kinh tế thế giới là "Xây dựng một tương lai chung trong một thế giới đang chia rẽ".

Giáo sư Klaus Schwab, người sáng lập Diễn đàn Kinh tế thế giới cho rằng thế giới đang chia rẽ do cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng tăng đang tạo nên những chia rẽ sâu rộng trong lòng xã hội, trong lúc thách thức lớn của thế giới vẫn là phải tìm cách phối hợp trong hành động.

Diễn đàn Davos lần này có sự tham gia của khoảng 3.000 người, trong đó có 70 lãnh đạo quốc gia, đặc biệt là Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Canada và Thủ tướng Đức. Tổng thống Mỹ dự định sẽ tới Davos, nhưng đến tối 21/1 vẫn chưa khẳng định chắc chắn, do sự cố Chính phủ Mỹ đóng cửa. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới cũng sẽ tới Davos.

Về phía Việt nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ phát biểu tại phiên họp Nhóm chiến lược khu vực ASEAN, thảo luận tại phiên họp Triển vọng chiến lược ASEAN cùng nhiều cuộc gặp song phương bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Tuyết rơi dày bất thường tại khu vực tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos Tuyết rơi dày bất thường tại khu vực tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos

VTV.vn-Tình trạng tuyết rơi dày đặc tại thị trấn Davos đang khiến Thụy Sỹ khá lo ngại, khi mà hơn 1 ngày nữa là Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos sẽ diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước