Diện tích băng ở Nam Cực tiếp tục giảm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 12:28 GMT+7

VTV.vn - Diện tích băng bao phủ vùng biển ở Nam Cực tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục sau nhiều năm liên tục mở rộng.

Cơ quan về Nam Cực của Australia cho biết, theo những số liệu vệ tinh mới nhất, trong tháng 2 vừa qua, diện tích băng bao phủ mặt biển Nam Cực tổng cộng là 2,15 triệu km2. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một sự chuyển hướng rõ ràng so với xu hướng mở rộng trước đây khi diện tích bao phủ băng tăng thêm 1,7% mỗi thập kỷ tính từ năm 1979.

Các nhà nghiên cứu đang cố gắng xác định yếu tố nào đang gây ra sự biến đổi trong diện tích bao phủ băng trên biển ở Nam Cực bởi sự bao phủ băng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong cả hệ thống khí hậu toàn cầu, cũng như môi trường sống của một số lượng lớn loài sinh vật.

Hố băng khổng lồ xuất hiện ở Nam Cực Hố băng khổng lồ xuất hiện ở Nam Cực

VTV.vn - Một hố băng khổng lồ có diện tích tương đương với Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã xuất hiện tại Nam Cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Nam Cực, băng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước