Hố băng khổng lồ xuất hiện ở Nam Cực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 06:00 GMT+7

Hình ảnh hố băng khổng lồ được chụp từ vệ tinh. Ảnh: NASA

VTV.vn - Một hố băng khổng lồ có diện tích tương đương với Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã xuất hiện tại Nam Cực.

Các nhà khoa học hiện đang tìm hiểu sự hình thành của hố băng bí ẩn này.

Hố băng khổng lồ này không xuất hiện dọc theo bờ biển Nam Cực, nơi có các vùng nước đóng băng, mà nằm sâu bên trong hàng trăm km. Do đó, các nhà khoa học chỉ có thể phát hiện ra nhờ vệ tinh.

Nước ấm lên do biến đổi khí hậu cùng các yếu tố thời tiết khác được cho có thể là nguyên nhân hình thành nên những hố băng này. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thể khẳng định tác động của hiện tượng trên tới vùng biển và khí hậu Nam Cực.

Băng tan nhanh, hàng trăm triệu người trước nguy cơ mất nhà Băng tan nhanh, hàng trăm triệu người trước nguy cơ mất nhà Bắc Cực đối mặt với nguy cơ tan băng hoàn toàn Bắc Cực đối mặt với nguy cơ tan băng hoàn toàn Cảnh báo băng ở Nam Cực giảm xuống mức thấp kỷ lục Cảnh báo băng ở Nam Cực giảm xuống mức thấp kỷ lục

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước