Đội ngũ phụ trách kinh tế của Tổng thống đắc cử Joe Biden mang kỳ vọng gì cho nền kinh tế Mỹ?

Quang Duy-Thứ tư, ngày 02/12/2020 16:31 GMT+7

Đội ngũ phụ trách các vấn đề kinh tế được đề cử cho chính quyền mới của Mỹ

VTV.vn - Lựa chọn đội ngũ phụ trách kinh tế trong chính quyền mới của Mỹ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh quá trình hồi phục kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19.

Ngày 30/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã công bố các thành viên chủ chốt trong nhóm phụ trách kinh tế của chính quyền mới. Ông Biden đã lựa chọn cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính. Nếu được phê chuẩn, bà Yellen sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ trong lịch sử hơn 230 năm thành lập của cơ quan này.

Các nhà đầu tư Mỹ tỏ ra rất hào hứng sau thông tin bà Yellen được lựa chọn làm người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ. Trên cương vị này, bà Yellen được kỳ vọng sẽ phối hợp tốt với FED, nơi bà đã có một nhiệm kỳ được đánh giá là thành công. Người phụ nữ 74 tuổi này được ca ngợi là quan chức quen thuộc với thị trường tài chính và là gương mặt đáng tin cậy để chèo lái nền kinh tế Mỹ vượt qua khó khăn bởi đại dịch COVID-19 trong ngắn hạn, cũng như các tác động dài hạn của cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Đội ngũ phụ trách kinh tế của Tổng thống đắc cử Joe Biden mang kỳ vọng gì cho nền kinh tế Mỹ? - Ảnh 1.

Bà Janet Yellen được kỳ vọng là gương mặt đáng tin cậy để chèo lái nền kinh tế Mỹ vượt qua khó khăn bởi đại dịch COVID-19 (Ảnh: CNN)

Danh sách nhân sự cấp cao về kinh tế Mỹ còn bao gồm cả ông Wally Adeyemo - được lựa chọn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, bà Neera Tanden làm Giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách, bà Cecilia Rouse đứng đầu Hội đồng Cố vấn kinh tế. Hai nhà kinh tế học Jared Bernstein và Heather Boushey cũng được chọn vào Hội đồng cố vấn kinh tế. Ông Brian Deese, một cố vấn khác từng làm việc dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, được chọn trở thành giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia.

Hãng truyền thông Bloomberg cho rằng danh sách đội ngũ phụ trách kinh tế được lựa cho cho chính phủ mới của Mỹ gồm nhiều cá nhân mang tư tưởng cấp tiến, thể hiện mong muốn của chính quyền Biden sẽ có động thái mạnh mẽ, sớm đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Phân tích cụ thể hơn, tờ New Yok Times cho biết những gương mặt được ông Biden lựa chọn đều có quan điểm tập trung tăng thu nhập của người lao động, giảm phân biệt chủng tộc và giới tính trong nền kinh tế. Nhóm này có thể gợi ý ông Biden tập trung tăng chi tiêu liên bang để giảm tỷ lệ thất nghiệp và mở rộng mạng lưới an sinh để hỗ trợ các gia đình đang vất vả đối phó với đại dịch COVID-19.

Đội ngũ phụ trách kinh tế của Tổng thống đắc cử Joe Biden mang kỳ vọng gì cho nền kinh tế Mỹ? - Ảnh 2.

Những gương mặt được lựa chọn trong đội ngũ phụ trách kinh tế của chính quyền Mỹ mới (Nguồn: Văn phòng tổng thống đắc cử)

Hai nhà kinh tế học Jared Bernstein và Heather Boushey được đề cử vào Hội đồng Cố vấn kinh tế là những người có tư tưởng thúc đẩy bảo vệ quyền lợi của người lao động. Họ là người đã tư vấn cho ông Biden trong chiến dịch tranh cử, đề xuất kế hoạch tăng lương tối thiểu cho người lao động và thúc đẩy sản xuất tại Mỹ với chiến lược Buy Americans (tạm dịch: Người Mỹ mua hàng Mỹ) áp dụng từ ô tô cho đến các sản phẩm gia dụng.

Thúc đẩy gói viện trợ kinh tế 908 tỷ USD

Trong một diễn biến mới, ông Joe Biden đã thúc giục các nghị sĩ Mỹ thông qua gói viện trợ kinh tế vốn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua để giải quyết những nhu cầu cấp bách của nền kinh tế trong nước.

Đội ngũ phụ trách kinh tế của Tổng thống đắc cử Joe Biden mang kỳ vọng gì cho nền kinh tế Mỹ? - Ảnh 3.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden gấp rút tìm cách để gói viện trợ kinh tế tiếp theo được thông qua (Ảnh: AP)

Một nhóm nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã công bố dự luật cứu trợ 908 tỷ USD nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài giữa hai đảng trong việc phê duyệt gói hỗ trợ khẩn cấp mới cho nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, giá trị của gói hỗ trợ trên thấp hơn nhiều so với các kế hoạch trước đó dù vẫn bao gồm các khoản trợ cấp thất nghiệp mở rộng, các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ và hỗ trợ cho các chính quyền địa phương đang gặp khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước