Đối thoại an ninh Mỹ - Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 13:27 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại an ninh hàng năm tại Seoul. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã đồng chủ trì cuộc họp diễn ra ngày 28/10 này. Hai Bộ trưởng đã thảo luận sâu về tăng cường khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đối thoại an ninh Mỹ - Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (phải). Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh, cần thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, trong khi thăm làng đình chiến Panmunjom, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ không mong muốn chiến tranh với Triều Tiên mà muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều tàu sân bay thứ hai đến gần bán đảo Triều Tiên Mỹ điều tàu sân bay thứ hai đến gần bán đảo Triều Tiên Căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên Căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên Nga, Hàn Quốc cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Nga, Hàn Quốc cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước