Đơn giản hóa thủ tục cư trú bằng hệ thống sinh trắc học tại Nhật Bản

Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 18:14 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định sẽ áp dụng dịch vụ trực tuyến cho phép người nước ngoài cập nhật tình trạng cư trú của họ tại Nhật Bản.

Dịch vụ này sẽ được áp dụng kể từ năm tài khóa 2018 như một biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Việc áp dụng dịch vụ trực tuyến này sẽ giúp người nước ngoài muốn làm các thủ tục về cư trú không cần phải xếp hàng dài tại các văn phòng, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên làm thế nào để hệ thống trực tuyến có thể kiểm tra, xác định chính xác danh tính của người làm thủ tục thì vẫn chưa được chính phủ Nhật Bản công bố rõ ràng. Bắt đầu từ năm tài khóa 2017, Chính phủ và cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ giải thích chi tiết về ứng dụng, giới thiệu hệ thống mà người nước ngoài có thể nhận biết tình trạng cư trú của mình.

Dịch vụ này cũng nhằm mục đích đơn giản hóa các thủ tục xin vĩnh trú đối với những lao động có tay nghề cao, các thủ tục đối với các công ty nước ngoài muốn thành lập tư cách pháp nhân tại Nhật Bản. Đây cũng là một biện pháp của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tăng lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài lên 35.000 tỷ Yen vào năm 2020.

Dư luận Nhật Bản lo lắng liệu thủ đoạn mạo danh có thể đánh lừa hệ thống này hay không và làm thế nào để phát hiện cư trú bất hợp pháp. Người nước ngoài nhập cư vào Nhật Bản có xu hướng tăng trong những năm tới do chính sách tăng cường sử dụng lao động nước ngoài và chính sách kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thủ tướng Shinzo Abe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước