Động đất mạnh tại Mexico: Google ủng hộ 1 triệu USD khắc phục hậu quả

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 21/09/2017 10:17 GMT+7

Trợ giúp nạn nhân bị thương sau trận động đất ở Mexico City ngày 19/9. Ảnh: THX/ TTXVN

VTV.vn - Ngày 20/9, GĐ điều hành Sundar Pichai của Google cho biết tập đoàn này ủng hộ 1 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả của trận động đất xảy ra ngày 19/9 tại Mexico.

Google cũng đã kích hoạt các ứng dụng cảnh báo SOS và Person Finder nhằm trợ giúp những người bị ảnh hưởng nắm bắt tình hình nhanh, đưa ra những quyết định cần thiết và giúp mọi người xác định vị trí. Hiện ứng dụng này đã có trên 21.300 người đăng ký.

Trong khi đó, Facebook cũng kích hoạt kiểm tra an toàn của Safety Check cho phép nhanh chóng và dễ dàng thông báo tới tất cả các địa chỉ liên lạc tình trạng an toàn của người sử dụng.

Liên quan đến hậu quả nặng nề về người và vật chất do trận động đất mạnh vừa qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi điện chia buồn và khẳng định sát cánh, cũng như sẵn sàng trợ giúp người dân Mexico vượt qua thảm họa này và sớm ổn định lại cuộc sống.

Công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành nhằm tìm kiếm những người may mắn còn sống trong những tòa nhà và công trình bị sập.

Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong 11 ngày qua. Trận động đất trước xảy ra vào tối 7/9 có cường độ 8,2 độ Richter ở ngoài khơi phía Nam Mexico, làm ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương.

Động đất ở Mexico: Cứu sống 1 người từ đống đổ nát, hơn 200 người thiệt mạng Động đất ở Mexico: Cứu sống 1 người từ đống đổ nát, hơn 200 người thiệt mạng Động đất đã tàn phá Mexico như thế nào? Động đất đã tàn phá Mexico như thế nào? Công tác cứu hộ động đất ở Mexico gặp nhiều khó khăn Công tác cứu hộ động đất ở Mexico gặp nhiều khó khăn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước