Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của El Nino từ tháng 7

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 19:54 GMT+7

El Nino gây ra tình trạng khô hạn cực kỳ nghiêm trọng ở Thái Lan. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino được dự báo sẽ quay trở lại vào tháng 7 tới.

Khu vực Đông Nam Á có thể khô hạn hơn bình thường trong khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 và kéo dài đến hết năm, nhất là tại Sumatra (Indonesia) và Malaysia. Điều này là do hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino được dự báo sẽ quay trở lại vào tháng 7/2017.

Theo cảnh báo từ Cơ quan khí tượng Australia, 6/8 mô hình khí hậu đều dự báo ngưỡng El Nino sẽ đạt vào khoảng tháng 7. Tất cả các mô hình đều chỉ ra rằng khu vực nhiệt đới Trung Thái Bình Dương sẽ ấm dần liên tục trong 6 tháng tới.

Như vậy, chỉ chưa đầy một năm sau đợt El Nino mạnh nhất được ghi nhận, các nhà khí tượng khắp thế giới đang dự báo El Nino sẽ quay lại. Nếu El Nino tái xuất thì đây là lần đầu tiên Thái Bình Dương chuyển từ nóng sang lạnh và trở lại nóng, chỉ trong 3 năm tính từ đầu thập niên 1960.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước