Hàng trăm hecta rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng do El Nino

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 11:11 GMT+7

Những rạn san hô tuyệt đẹp từ lâu đã là "đặc sản" du lịch của Côn Đảo. (Ảnh: dulichcondaosence.com)

VTV.vn - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, từ tháng 3 đến nay, trên vùng biển Côn Đảo đã xảy ra hiện tượng các tập đoàn san hô bị tẩy trắng.

Hiện tượng các tập đoàn san hô bị tẩy trắng xảy ra mạnh nhất là thời điểm tháng 5 khiến nguy cơ chết rất cao. Các loài san hô bị tẩy trắng là nhóm loài: san hô cành, san hô khối, san hô phiến và san hô nấm. Trong đó, nhóm loài san hô cành, khối, phiến bị tẩy trắng nhiều nhất.

Ước tính, diện tích san hô Côn Đảo bị tẩy trắng từ 400 - 500 ha, chiếm khoảng 1/4 diện tích san hô ở vùng biển Côn Đảo. Độ sâu san hô bị tẩy trắng từ 3 – 15m.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện tượng El Nino làm nước biển nóng lên bất thường và hiện tượng El Nino hoạt động mạnh vào tháng 5 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước