Dự án biến chất thải thành năng lượng sạch tại New York (Mỹ)

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 17:28 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, thành phố New York (Mỹ) đã đưa vào vận hành một dự án đầy sáng tạo, cho phép chuyển lượng rác thải hữu cơ khổng lồ mỗi ngày thành năng lượng.

Theo đó, rác thải hữu cơ sẽ được chất trong các bể chứa ở môi trường 35 độ C và không có khí ôxy, giúp vi khuẩn chuyển hóa chúng thành nước và khí methane. Ước tính, dự án này có thể xử lý tối đa 500 tấn rác thải hữu cơ mỗi ngày.

Các nhà quản lý hi vọng tới cuối năm, các hộ gia đình tại New York sẽ được tiếp cận với nguồn khí đốt sạch này, giúp giảm một lượng khí thải ô nhiễm trong không khí, tương đương với gần 20.000 chiếc ô tô.

Việt Nam thuộc nhóm nước đi đầu về phát triển năng lượng sạch Việt Nam thuộc nhóm nước đi đầu về phát triển năng lượng sạch

VTV.vn - Theo cuộc khảo sát vừa được thực hiện tại 111 quốc gia của Ngân hàng thế giới, Việt Nam thuộc nhóm nước đi đầu về phát triển năng lượng sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước