Đức bắt đầu đàm phán thành lập Chính phủ mới

Hồng Quang (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 22/01/2018 14:34 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo đảng SPD Martin Schulz. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đảng Dân chủ Xã hội sẽ cùng với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thành lập Chính phủ mới tại Đức.

Nước Đức sẽ sớm có Chính phủ mới, sau đại hội bất thường của đảng Dân chủ Xã hội ngày 21/1 đã biểu quyết chấp thuận sẽ cùng với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thành lập Chính phủ mới.

Viễn cảnh nước Đức sắp thành lập được Chính phủ là một tin tốt lành cho Liên minh châu Âu, vì đây là điều kiện cần để châu Âu tiếp tục cải cách kinh tế.

Các đại biểu dự đại hội bất thường của đảng Dân chủ Xã hội trung tả đã bỏ phiếu nhất trí để đảng này tham gia Chính phủ một cách bất đắc dĩ. Chỉ có 56% tổng số đại biểu biểu quyết đồng ý, một lần nữa liên minh với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo.

Đảng Dân chủ Xã hội về thứ nhì trong cuộc bầu cử tháng 9 năm ngoái, đã muốn trở thành lực lượng đối lập chính trong Quốc hội, chứ không muốn tham gia Chính phủ. Nhưng sau khi đảng Dân chủ Thiên chúa giáo không thể thành lập được liên minh cầm quyền với 2 đảng khác, đảng Dân chủ Xã hội đã chịu nhiều sức ép phải tham gia chính phủ để tránh cho nước Đức rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị.

Hai đảng lớn nhất nước Đức sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay (22/1), soạn thảo một thỏa thuận xác định đường lối nước Đức sẽ theo đuổi trong 4 năm tới, đồng thời phân chia các ghế Bộ trưởng.

Theo thông lệ, bà Angela Merkel sẽ là Thủ tướng, còn ông Martin Schulz sẽ là Phó Thủ tướng.

Thủ tướng Đức lạc quan về việc thành lập Chính phủ liên minh Thủ tướng Đức lạc quan về việc thành lập Chính phủ liên minh

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel lạc quan cho rằng, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) sẽ nhất trí thông qua việc đàm phán thành lập Chính phủ liên minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước