Đức bắt giữ 4 người Syria với cáo buộc khủng bố

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/06/2017 08:57 GMT+7

Cảnh sát Đức. (Ảnh minh họa: DW)

VTV.vn - Ngày 12/6, Cảnh sát Đức đã bắt giữ 4 người mang quốc tịch Syria tại Đức với cáo buộc khủng bố, do tham gia hoạt động của một nhóm cực đoan tại Syria.

Những người này bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố chiến đấu cho nhóm phiến quân Nusra tại thành phố Ras al-Ayn ở miền Bắc Syria từ cuối năm 2012. Theo thông cáo, những người này được cho là có liên quan đến tổ chức chống lại quân chính phủ Syria và lực lượng dân quân người Kurd.

Ba trong số 4 đối tượng bị bắt là anh em, nhưng thông tin chi tiết về người thứ tư, cũng như thời gian và địa điểm bắt giữ các đối tượng này, không được các công tố viên công bố.

Singapore bắt giữ 1 phụ nữ bị cực đoan hóa bởi IS Singapore bắt giữ 1 phụ nữ bị cực đoan hóa bởi IS Đối tượng tấn công nhà thờ Đức Bà đã bị cực đoan hóa Đối tượng tấn công nhà thờ Đức Bà đã bị cực đoan hóa Thủ tướng Anh kêu gọi ngăn chặn tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội Thủ tướng Anh kêu gọi ngăn chặn tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước