Thủ tướng Anh kêu gọi ngăn chặn tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/06/2017 17:58 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại London ngày 4/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau các vụ khủng bố mới đây, Thủ tướng Anh đã khẩn thiết kêu gọi các mạng xã hội hành động khẩn cấp, góp phần vào cuộc chiến chống khủng bố trên mặt trận truyền thông.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Anh Theresa May, các ông lớn của mạng xã hội như Facebook, Twitter đã tuyên bố sẽ nỗ lực giám sát, sàng lọc các nội dung cổ xúy tư tưởng cực đoan, xây dựng một mạng lưới truyền thông xã hội "nói không với những tư tưởng kích động khủng bố".

Thủ tướng Theresa May đã kêu gọi một tinh thần trách nhiệm chung của các mạng xã hội sau hàng loạt các vụ khủng bố đẫm máu tại Anh. Thủ tướng May đặc biệt nhấn mạnh việc cần quản lý chặt chẽ hơn nữa các nội dung đăng tải trên các trang mạng xã hội và cho rằng hiện trên Internet có quá nhiều không gian cho các phần tử cực đoan hoạt động, gieo rắc tư tưởng cực đoan, cổ xúy khủng bố.

Thủ tướng Anh kêu gọi ngăn chặn tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Facebook, Twitter đã tuyên bố sẽ nỗ lực giám sát, sàng lọc các nội dung cổ xúy tư tưởng cực đoan.

Trong tuyên bố mới nhất, Facebook đã khẳng định quyết tâm xây dựng một không gian mạng nói không với khủng bố. Theo Giám đốc phụ trách chính sách của Facebook Simon Milner, việc sử dụng các tính năng sẽ cho phép Facebook có thể nhanh chóng phát hiện và loại bỏ các nội dung liên quan đến khủng bố. Trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện những dấu hiệu liên quan đến vấn đề này, Facebook sẽ có các hình thức cảnh báo cơ quan chức năng.

Về phần mình, Twitter cũng khẳng định đã triển khai các biện pháp ngăn chặn việc gieo rắc tư tưởng cực đoan trên trang mạng của mình. Hãng này cho biết đang phát triển công nghệ giúp loại bỏ các nội dung liên quan đến khủng bố. Twitter đã đóng gần 400.000 tài khoản trong 6 tháng cuối năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước