Đức biến rác thải thành năng lượng tái tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/01/2016 10:10 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ đơn thuần là xử lý, mà tại Đức còn có rất nhiều nhà máy hiện đại tái chế rác thải thành nguồn năng lượng hữu dụng.

Đều đặn mỗi ngày, những chuyến xe tải chở rác lại đổ về điểm tập kết tại thành phố Cologne, Đức. Đây là một trong nhiều thành phố đang áp dụng công nghệ xử lý và tái chế rác thải tối tân, giúp Đức chứng minh rằng rác thải hoàn toàn có thể trở thành kho báu có ích.

Nhờ có dây chuyền tái chế rác, 25% lượng điện năng thành phố tiêu thụ được sản xuất hoàn toàn từ quy trình xử lý rác thải.

Đức hiện là quốc gia đứng đầu thế giới với tỷ lệ tái chế rác thải lên tới 65%. Tuy nhiên, tác động của dân số giảm, cũng như suy thoái kinh tế đã khiến các nhà máy tái chế tại đây rơi vào cảnh thiếu rác nguyên liệu.

Chính vì vậy, việc nhập khẩu rác từ các nước châu Âu khác chính là một giải pháp. Ngược lại, các nước xuất khẩu rác tới Đức như Anh, Italy, hay Thụy Sĩ cũng được hưởng lợi khi người dân không phải chịu mức thuế thu gom rác đô thị vô cùng đắt đỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước