Đức lập quỹ quản lý chất thải hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 07:17 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Đức đã "bật đèn xanh" cho dự luật về phân chia trách nhiệm xử lý chất thải hạt nhân, một khâu quan trọng trong bức tranh tổng thể về năng lượng hạt nhân.

Theo dự luật, từ năm 2017, 4 công ty năng lượng lớn nhất của Đức là Vattenfall, E.oN, RWE và EnBW sẽ phải đóng góp vào một quỹ Nhà nước trị giá 23 tỷ Euro. Đổi lại Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm quản lý chất thải hạt nhân.

4 công ty năng lượng vẫn phải có trách nhiệm tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân của Đức, theo kế hoạch đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2022.

Tuy thống nhất được về kinh phí và trách nhiệm quản lý chất thải hạt nhân nhưng đến nay, nhà chức trách Đức vẫn chưa tìm được nơi xử lý để tích trữ cố định chất thải hạt nhân, trong khi việc tìm kiếm một địa điểm như vậy có thể phải mất nhiều thập kỷ với chi phí xây dựng và vận hành rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước