Đức sơ tán 50.000 người dân để gỡ bom thời chiến tranh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/05/2017 07:58 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Đức đã sơ tán khoảng 50.000 người ở thành phố Hanove, nhằm gỡ những quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Cảnh sát Đức ngày 7/5 đã sơ tán khoảng 50.000 người ở thành phố Hanover, miền Bắc nước này. Đây là chiến dịch quy mô, nhằm gỡ những quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Cảnh sát Đức khẳng định, họ phải đảm bảo tất cả công dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, khi tiến hành vô hiệu hóa 5 quả bom mới được phát hiện gần đây ở Hanover. Hoạt động này dự kiến cũng sẽ khiến nhiều tuyến đường sắt qua thành phố này bị gián đoạn.

Hơn 70 năm sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới 2, những quả bom chưa nổ vẫn thường xuyên được tìm thấy ở Đức. Năm ngoái, một quả bom chưa nổ cũng đã buộc 54.000 người phải tạm sơ tán ở thành phố miền Nam Augsburg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Đức, gỡ bom

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước