Đức trục xuất người tị nạn Afghanistan

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 18:07 GMT+7

Người tị nạn ở nhà ga Munich, Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đức hôm 14/12 đã trục xuất nhóm 50 người Afghanistan đầu tiên bị từ chối đơn xin tị nạn.

50 người bị từ chối đơn xin cư trú tại Đức đã được đưa lên máy bay tại Frankfurt để trở về thủ đô Kabul của Afghanistan.

Những ngừơi này sau đó sẽ được chuyển về nơi sinh sống nếu các khu vực này được xác nhận an toàn. Đợt trục xuất tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu tháng 1/2017.

Việc trục xuất nhóm người Afghanistan đã vấp phải những ý kiến chỉ trích rằng, quyết định này là vô trách nhiệm và sẽ đe doạ an toàn của người tị nạn.

Theo thống kê, tính riêng trong năm 2016 này, người Afghanistan là nhóm ngừơi xin tị nạn nhiều thứ hai tại Đức, sau Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước