Paris mở cửa trại tạm cư đầu tiên cho người tị nạn

Hồng Quang - Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 08:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/11, thành phố Paris (Pháp) đã mở cửa khu trại tạm cư đầu tiên dành cho người nhập cư trái phép và người tị nạn.

Khu trại tạm cư này có thể tiếp nhận 400 người và sẽ được mở rộng để đón tới 600 người với đầy đủ tiện nghi tối thiểu, chỗ ngủ, bếp ăn tập thể, khu vệ sinh tiêu chuẩn và nước nóng. Người nhập cư bất hợp pháp được mời tới đây trình diện và cư ngụ tạm thời trong khi chờ phân loại, sau đó được chuyển sang các trại khác dành riêng cho từng nhóm đối tượng.

Vào được trại này không có nghĩa là được định cư tại Pháp vì đây chỉ là nơi cư ngụ tạm thời của người di cư khi đơn xin tị nạn của họ đang trong quá trình xem xét. Khu trại tạm cư này là nỗ lực của chính quyền thành phố Paris trong việc gom những người nhập cư bất hợp pháp về một địa điểm có tiện nghi tối thiểu nhằm cứu vãn cảnh quan thành phố. 


Pháp đóng cửa trại tạm cư cho người tị nạn tại Paris Pháp đóng cửa trại tạm cư cho người tị nạn tại Paris Pháp bắt đầu phá dỡ một phần trại tạm cư Calais Pháp bắt đầu phá dỡ một phần trại tạm cư Calais Pháp giải tán trại tạm cư bất hợp pháp Calais Pháp giải tán trại tạm cư bất hợp pháp Calais

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước