Đức ủng hộ hòa giải căng thẳng Vùng Vịnh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 12:14 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Quốc vương Tamim Al Thani (trái). Ảnh: AP

VTV.vn - Ngoại giao thầm lặng là con đường duy nhất giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra nhận định trên trong cuộc gặp Quốc vương Qatar Tamim Al Thani, đang ở thăm Berlin.

Ngày 15/9, trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Merkel bày tỏ quan ngại khi chưa có một giải pháp nào cho căng thẳng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh hiện đã bước qua ngày thứ 100. 

Nhà lãnh đạo Đức cho biết trong cuộc hội đàm, bà và Quốc vương Qatar đã nhấn mạnh các bên liên quan cần tiến hành hòa đàm trong thời gian sớm nhất có thể.

Về phần mình, Quốc vương Tamim Al Thani bày tỏ mong muốn sớm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời cam kết Doha sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung gian của Kuwait cho đến khi đạt được một giải pháp phù hợp cho tất cả các bên.

Nga nỗ lực hòa giải khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh Nga nỗ lực hòa giải khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh Đức: Tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh là cơ hội chống tài trợ khủng bố Đức: Tranh cãi ngoại giao vùng Vịnh là cơ hội chống tài trợ khủng bố Iran kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh Iran kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước